Tin mới

Mỹ - Australia: Luật quốc tế là "chìa khóa" giải quyết căng thẳng Biển Đông

Thứ sáu, 13/06/2014, 16:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Obama nhấn mạnh, Trung Quốc đang phát “phải tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế cơ bản”.

(Tinmoi.vn) Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Obama nhấn mạnh, Trung Quốc đang phát “phải tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế cơ bản”.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Úc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng ở khu vực châu Á, với việc Nhật Bản, Philippines và Việt Nam lên án các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp hàng hải.

Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Úc đều nói rằng họ chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc nhưng sẽ vẫn giữ vững các nguyên tắc. Ông Obama nhấn mạnh điều quan trong đối với một Trung Quốc đang phát triển là “phải tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế cơ bản”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng  Australia Tony Abbott cho rằng tuân thủ các luật quốc tế là điều quan trọng để giải quyết các bất đồng tại Biển Đông.

Mỹ - Australia: Luật quốc tế là

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng  Australia Tony Abbott trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 12/6

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Úc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng ở khu vực châu Á, với việc Nhật Bản, Philippines và Việt Nam lên án các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp hàng hải.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo thảo luận một loạt các vấn đề về an ninh và kinh tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm những căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước khác.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng với tư cách là một nước mới nổi, Bắc Kinh cần phải giúp củng cố và tuân thủ các luật quốc tế cơ bản. Về phần mình, Thủ tướng Abbott cam kết Australia sẵn sàng hỗ trợ hoạt động đóng góp vào trật tự và an toàn của thế giới.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Tổng thống Obama và Thủ tướng Abbott cũng nhất trí thúc đẩy các cuộc đối thoại về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Theo hai nhà lãnh đạo, thỏa thuận này không chỉ giúp tạo nhiều việc làm và tăng trưởng kinh tế, mà còn giúp duy trì sự phát triển thịnh vượng lâu dài trong khu vực.

Ông Obama cũng dành nhiều lời để ca ngợi đối tác của mình, trong đó có việc Úc đã gia tăng ngân sách quốc phòng giữa thời điểm kinh tế khó khăn và nhấn mạnh động thái đó là một sự công nhận rằng “tất cả chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang chia sẻ sự công bằng để giúp duy trì trật tự và an ninh toàn cầu”,

“Chúng tôi không có người bạn nào ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới tốt như Úc”, ông Obama ca ngợi.

Trong thỏa thuận với chính phủ trước của Úc, Mỹ sẽ gửi 2.500 lính thủy đánh bộ đến thành phố Darwin – một nơi nằm gần các điểm nóng chiến lược ở Đông Nam Á, vào khoảng thời gian 2016 – 2017.

Một tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết hiện Mỹ và Úc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực “nâng cao năng lực hàng hải” và cứu trợ nhân đạo ở châu Á.

Dù cả hai ông Obama và Abbott đều đưa ra những lời hoa mỹ để ca ngợi nhau, nhưng vấn đề về cắt giảm lượng khí thải gây ra biến đổi khí hậu vẫn còn là khúc mắc không nhỏ giữa Mỹ và Úc.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news