Tin mới

Mỹ chính thức tố Nga "dùng tin tặc phá bầu cử Mỹ"

Thứ bảy, 08/10/2016, 10:00 (GMT+7)

Các quan chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga dùng tin tặc can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Các quan chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga dùng tin tặc can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

BBC dẫn thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết những email bị lộ gần đây "trùng khớp phương pháp và động cơ của những nỗ lực do Nga chỉ đạo".

Đầu năm nay, các cuộc thảo luận nội bộ của Đảng Dân chủ đã bị rò rỉ. Nhiều email nhạy cảm cũng bị lộ ra trong chiến dịch tranh cử 2016.

Trong tuyên bố chung của Bộ An ninh Nội địa và Giám đốc Tình báo Quốc gia về An ninh Bầu cử, các quan chức cấp cao của điện Kremlin gần như chắc chắn có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào những cơ quan chức năng Mỹ.

"Chỉ có những quan chức cao nhất của Nga mới có thể cho phép các hoạt động này", tuyên bố nhấn mạnh.

Đáp trả lại tuyên bố này, cũng trong ngày 7/10, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói những cáo buộc của Nga là "vô lý".

Hãng Interfax dẫn lại lời ông này: "Cáo buộc này lại là một điều vô lý nữa. Trang web của chúng tôi hằng ngày cũng bị hàng chục ngàn lần tấn công bởi các tin tặc đó thôi".

Hồi tháng Bảy, một tin tặc tự gọi là Guccifer 2.0 tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ công bố tài liệu của đảng Dân Chủ. Khi đó, Mỹ cáo buộc Nga có liên quan nhưng Moscow đã phủ nhận.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tin tặc bầu cử