Tin mới

Mỹ có thể "thổi bay" đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông trong 15 phút

Thứ hai, 03/10/2016, 15:59 (GMT+7)

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Dennis Blair hôm nay (3/10) đưa ra cảnh báo, quân đội nước này có thể xóa sổ các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông trong 10-15 phút nếu xảy ra xung đột.

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Dennis Blair hôm nay (3/10) đưa ra cảnh báo, quân đội nước này có thể xóa sổ các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông trong 10-15 phút nếu xảy ra xung đột.

ABC News dẫn lời ông Blair cho rằng, Mỹ và Trung Quốc có thể sa vào một cuộc xung đột trên Biển Đông do những bất đồng không thể khỏa lấp giữa hai bên. Theo ông, Mỹ hay Trung Quốc đều không muốn lựa chọn chiến tranh để chấm dứt bất đồng, song cả hai nước lại đang kẹt trong thế đối lập gần như không thể thỏa hiệp do những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Ảnh: EPA

"Tôi cho rằng hai nước gần như không thể hiểu được điều gì đang diễn ra với phía bên kia, và bất lực trong việc tìm ra sự thỏa hiệp mà cả hai có thể chấp nhận được", ông Blair.

"Nó có thể dẫn đến xung đột. Hiểu nhầm, lo sợ và sau đó là xung đột".

Chuyên gia này cho rằng, nếu xung đột xảy ra, các lực lượng Mỹ có thể nhanh chóng xóa sổ các đảo nhân tạo phi pháp đóng vai trò như tiền đồn quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.

"Các đảo nhân tạo này có ý nghĩa quân sự rất hạn chế vì chúng bị cô lập. Nếu chiến sự khốc liệt bùng nổ, chúng sẽ bị vô hiệu hóa trong khoảng 10-15 phút", ông Blair khẳng định.

Xem thêm video:

[mecloud]T27SSKkrDP[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news