Tin mới

Mỹ-Hàn tập trận phô diễn hỏa lực sát biên giới Triều Tiên

Thứ tư, 26/04/2017, 21:41 (GMT+7)

Nhằm phô diễn sức mạnh để dằn mặt động thái cứng rắn từ Bình Nhưỡng, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận khổng lồ sát biên giới với Triều Tiên.

Nhằm phô diễn sức mạnh để dằn mặt động thái cứng rắn từ Bình Nhưỡng, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận khổng lồ sát biên giới với Triều Tiên.

[mecloud]MlM5EhItGU[/mecloud]

Tờ The Sun đưa tin, cuộc tập trận chung bắn đạn thật từ trực thăng, xe tăng và binh lính của quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn ra tại Bãi tập bắn Seungjin ở Pocheon, cách thủ đô Seoul 80km về phía đông bắc.

Nhiều thiết bị hỏa lực trong cuộc tập trận đã thể hiện sức mạnh tàn phá như một sự chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh với lực lượng của Triều Tiên.

Màn phô diễn sức mạnh diễn ra sau nhiều báo cáo cho rằng Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc - một động thái nhiều khả năng khiến cả Trung Quốc và Triều Tiên tức giận. Ngay cả người dân Hàn Quốc cũng phản đối hoạt động này.

[mecloud]uys4JNqZz6[/mecloud]

Trong đêm 25/4 và rạng sáng 26/4, người dân huyện Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang đã bất bình kéo nhau tới khu vực lắp đặt hệ thống THAAD khi 6 xe tải chở radar và các bộ phận khác của THAAD đến đây.

Theo Military Today, quân đội Mỹ ngày 26/4 cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg ở California để phô trương năng lực hạt nhân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news