Tin mới

Mỹ hủy diệt IS bằng hệ thống rocket mới

Chủ nhật, 04/09/2016, 09:52 (GMT+7)

Quân đội Mỹ mới đây đã triển khai một hệ thống tên lửa di động tại phía nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được Mỹ triển khai tới Syria.

Quân đội Mỹ mới đây đã triển khai một hệ thống tên lửa di động tại phía nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được Mỹ triển khai tới Syria.

Lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống rocket mới tới diệt IS. Ảnh minh họa: Reuters

Tờ RT của Nga dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tấn công các căn cứ IS gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ vào tối hôm 2/9 bằng hệ thống Rocket cơ động cao (HIMARS), đặc phái viên tổng thống trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, ông Brett McGurk viết trên Twitter

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận việc triển khai HIMARS và nói đây "là bước đi mới nhất trong sự hợp tác Mỹ - Thổ" trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố tại khu vực.

Ankara và Washington đã thảo luận về việc triển khai hệ thống tên lửa này tới Thổ Nhĩ Kỳ từ mùa xuân. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào thì hệ thống này được triển khai lần đầu tới biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin.

Ngày 3/9, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng các nỗ lực quân sự trên mặt đất nhằm quét sạch khủng bố gần biên giới.

Mở một cuộc tấn công mới, các xe tăng của Ankara đã tràn sang Syria từ tỉnh Kilis, Reuters đưa tin.

Ngày 24/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân sang Syria nhằm tiêu diệt các chiến binh IS và người Kurd gần thị trấn Jarabulus.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news