Tin mới

Mỹ kết án thuyền trưởng đổi bí mật quân sự lấy sex

Thứ bảy, 26/03/2016, 13:17 (GMT+7)

Tòa án liên bang ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với một thuyền trưởng hải quân chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương vì nhận hối lộ để cung cấp thông tin mật cho một nhà thầu quốc phòng Malaysia.

Tòa án liên bang ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ vừa tuyên án 46 tháng tù đối với một thuyền trưởng hải quân chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương vì nhận hối lộ để cung cấp thông tin mật cho một nhà thầu quốc phòng Malaysia.

Washington Post ngày 25/3 đưa tin, thuyền trưởng Daniel Dusek, 49 tuổi, cựu chỉ huy tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard, đã phải lĩnh án 46 tháng tù và bị yêu cầu trả 100.000 USD tiền phạt.

Ông Dusek là sĩ quan cấp cao nhất từng bị buộc tội trong một vụ bê bối tham nhũng có thể thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ. Hoạt động phạm tội của Dusek bắt đầu từ tháng 7/2010, khi ông này đồng ý cung cấp lịch trình bí mật của tàu và tàu ngầm để đổi lấy lợi ích cá nhân từ công ty GDMA.

Thuyền trưởng Daniel Dusek bị kết án 46 tháng tù. Ảnh: 10News

Theo khai nhận của Dusek, ông này đã dùng sức ảnh hưởng với vai trò phó giám đốc điều hành Hạm đội 7, và sau đó là sĩ quan chỉ huy phó tàu USS Essex, sĩ quan chỉ huy tàu USS Bonhomme Richard để đem lợi ích cho GDMA – công ty cung cấp dịch vụ cảng cho các tàu hải quân Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua.

Leonard Glenn Francis, CEO của GDMA thú nhận đã hối lộ có hệ thống "hàng chục" sĩ quan hải quân bằng cách cung cấp gái mại dâm, phong bì, các suất nghỉ dưỡng và bữa tiệc hưởng lạc khi các tàu của họ đỗ tại cảng ở châu Á.

Dusek cho biết Francis có cả một đội gái mại dâm và vũ nữ thoát y lưu động đi cùng để đón các tàu Mỹ, khi họ tới các cảng châu Á.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news