Tin mới

Mỹ nghiên cứu tăng hỏa lực cho các tàu chiến ven biển

Thứ ba, 14/06/2016, 15:57 (GMT+7)

Hải quân Mỹ đang nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện năng lực tác chiến cho chương trình tàu chiến ven biển LCS. Trọng tâm của chương trình nhấn mạnh đến tăng khả năng sống sót, hỏa lực mạnh hơn để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, tác chiến tàu mặt nước cùng lúc.

Hải quân Mỹ đang nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện năng lực tác chiến cho chương trình tàu chiến ven biển LCS. Trọng tâm của chương trình nhấn mạnh đến tăng khả năng sống sót, hỏa lực mạnh hơn để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, tác chiến tàu mặt nước cùng lúc.

“Bạn có thể sử dụng cả hai nhiệm vụ cùng lúc. Điều này cung cấp cho hạm đội sự linh hoạt, vì bạn có thể sử dụng tàu theo nhiều cách ở nhiều địa điểm khác nhau”, đại úy Dan Brintzinghoffer, giám đốc chương trình LCS nói với Scout Warrior trong một cuộc phỏng vấn.

LCS khai hỏa. Ảnh: Lockheed Martin

Theo Military,Hải quân Mỹ đang nghiên cứu trang bị tên lửa Tomahawk cho phiên bản mới của tàu chiến ven biển LCS nhằm nâng cao sức mạnh tác chiến trong tương lai.

Đây là một trong những kế hoạch nằm trong chương trình “Chiến binh mặt nước cỡ nhỏ” (SSC) do cựu bộ trưởng bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đề xuất.

SSC sẽ được tích hợp các công nghệ tác chiến mặt nước, chống ngầm với tên lửa chống hạm tầm xa, pháo hạm 76 mm, tên lửa Hellfire, pháo 30 mm để tác chiến cự ly gần và ngư lôi mạnh mẽ. Phiên bản mới được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh hơn nhiều so với LCS.

Về vũ khí chống hạm, hải quân đang xem xét tên lửa NSM tầm bắn 180 km do Thụy Điển sản xuất. Phiên bản sửa đổi từ tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, hoặc tên lửa tàng hình LRASM tầm bắn 370 km đang phát triển. Hiện tại, người ta vẫn chưa thể xác định phiên bản SSC mới có được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 hay không.

Nếu có hệ thống Mk41, tàu có thể sử dụng tên lửa Tomahawk hoặc tên lửa phòng không SM-6 để nâng cao khả năng phòng không vốn rất hạn chế trên phiên bản gốc của LCS. Ngoài ra, SSC được cấu hình theo công nghệ module cho phép dễ dàng tích hợp công nghệ và vũ khí mới trong tương lai, chẳng hạn như pháo laser, pháo ray điện từ.

Kế hoạch phát triển “Chiến binh mặt nước cỡ nhỏ” là một phần trong chiến lược “Phân tán mối đe dọa” nhằm trang bị tốt hơn cho Hải quân Mỹ để đối phó với các đối thủ mới nổi như Nga, Trung Quốc.

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: LCS SSC