Tin mới

Mỹ phá “đường dây gián điệp Nga” ở New York

Thứ ba, 27/01/2015, 10:07 (GMT+7)

Các đặc vụ thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa triệt phá đường dây gián điệp mới, buộc tội 3 người hoạt động gián điệp cho Nga và đang cố gắng chiêu mộ các thành viên tại thành phố New York.

Các đặc vụ thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa triệt phá đường dây gián điệp mới, buộc tội 3 người hoạt động gián điệp cho Nga và đang cố gắng chiêu mộ các thành viên tại thành phố New York.

 


Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 26/1 cho hay FBI vừa triệt phá 1 đường dây gián điệp cho Nga tại New York. Evgeny Buryakov, 39 tuổi, đứng đầu đường dây này, là chuyên viên tại một ngân hàng của Nga ở Manhattan, Vnesheconombank.

Ngoài tên này còn có 2 người nữa bị cáo buộc gồm Igor Soryshev, 40 tuổi và Victor Podobnyy, 27 tuổi. Cả 2 tên này đều được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và hiện đã rời khỏi Mỹ.

Buryakov bị cáo buộc cố gắng thu thập thông tin tình báo về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Mỹ chống lại các ngân hàng Nga và các nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển các nguồn lực thay thế. Tên này cũng đối mặt với lời buộc tội cố gắng chiêu mộ người Mỹ làm gián điệp cho Nga, “trong đó có những người đang làm việc tại những công ty lớn” và “một số phụ nữ có liên quan tới các trường đại học lớn ở New York”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Washington cam kết cứng rắn trong việc đối phó với các gián điệp nước ngoài hoạt động tại Mỹ.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news