Tin mới

Mỹ quan ngại sâu sắc vì Tổng thống Philippines tự ví với Hitler

Thứ bảy, 01/10/2016, 11:47 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố "quan ngại sâu sắc" sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự ví mình với Hitler, có thể giết hàng triệu con nghiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố "quan ngại sâu sắc" sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự ví mình với Hitler, có thể giết hàng triệu con nghiện.

Tho Reuters, trong cuộc họp tại Hawaii với các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã phải bày tỏ "quan ngại sâu sắc" việc Tổng thống Duterte tự ví với Hitler và "rất vui khi tiêu diệt ba triệu con nghiện ở Philippines".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "quan ngại sâu sắc" về tuyên bố so sánh với Hitler của tổng thống Philippines. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 30/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tự so sánh chiến dịch chống ma túy của ông với cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã.

"Có khoảng 3 triệu con nghiện tại Philippines. Tôi sẽ mừng nếu giết họ", ông Duterte nói, đề cập việc Hitler sát hại hàng triệu người Do Thái, ông Duterte nói.

"Nếu nước Đức có Hitler thì Philippines cũng có...", ông Duterte bỏ lửng câu nói.

Nhiều nhóm người Do Thái đã lên án tuyên bố của Tổng thống Duterte, đòi ông phải xin lỗi khi liên tưởng nạn nhân Do Thái bị diệt chủng với tội phạm ma túy.

Ít nhất 3.000 nghi phạm ma túy Philippines đã bị giết vì chống trả cảnh sát từ khi ông Duterte làm tổng thống.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news