Tin mới

Mỹ rút khí tài quân sự khỏi Philippines sau khi bị Duterte "xua đuổi"

Thứ hai, 10/10/2016, 09:22 (GMT+7)

Quân đội Mỹ đã cho rút bớt một số khí tài quân sự ở Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông muốn lực lượng quân sự nước này rút khỏi Mindano và không cho phép tiến hành tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Quân đội Mỹ đã cho rút bớt một số khí tài quân sự ở Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông muốn lực lượng quân sự nước này rút khỏi Mindano và không cho phép tiến hành tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ (Ảnh: Philnewsportal)

Tờ Philippines Star ngày 9/10 dẫn nguồn từ Cảnh sát An ninh Hàng không Philippines xác nhận máy bay vận tải US C-17 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Zamboanga ở Mindanao, Philippines hôm 4/10 để chở một số trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng của quân đội Mỹ.

Trưởng Nhóm An ninh hàng không cảnh sát Philippines, Roderick Salem cho hay nhân viên an ninh Mỹ đã canh giữ thiết bị, xe chuyên dụng gần tháp kiểm soát không lưu ở sân bay rồi đưa chúng lên chiếc C-17. Máy bay này cất cánh nhanh chóng sau đó.

Mỹ đã phối hợp với Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAF) để đưa chiếc C-17 rời khỏi sân bay nhưng lịch trình được giữ kín vì lý do an ninh, ông Salem cho biết.

Bộ chỉ huy miền Tây Mindanao từ chối bình luận về việc Mỹ rút thiết bị quân sự khỏi nơi này trong khi đó Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng không đưa ra thông cáo về việc này.

Việc Mỹ rút khí tài quân sự khỏi Philippines diễn ra sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố muốn lực lượng nước này rút khỏi Mindanao và không cho phép quân đội Philippines tuần tra chung với Mỹ.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news