Tin mới

Mỹ sẽ giám sát xem Trung Quốc “hạ nhiệt” tình hình Biển Đông ra sao

Thứ ba, 12/08/2014, 09:13 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông để xem “các bước giảm leo thang” sẽ được thực hiện như thế nào. Thông tin này được một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Trung Quốc chống lại áp lực kiềm chế các hành động tại vùng biển tranh chấp.

(Tinmoi.vn) Mỹ sẽ giám sát tình hình Biển Đông để xem “các bước giảm leo thang” sẽ được thực hiện như thế nào. Thông tin này được một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Trung Quốc chống lại áp lực kiềm chế các hành động tại vùng biển tranh chấp.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Úc để bàn về vấn đề an ninh khu vực

Theo tin tức từ Reuters, vị quan chức giấu tên này đã đưa ra tuyên bố trên chỉ 1 ngày sau khi Trung Quốc kháng cự lại áp lực của Mỹ muốn kiềm chế các động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đề xuất nhằm đóng băng các hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông đã nhận được thái độ lạnh nhạt từ phía bắc Kinh tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) vào cuối tuần qua. Đây rõ ràng là một thất bại trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn động thái quyết đoán của Trung Quốc.

Quan chức này cho biết Mỹ sẽ theo dõi những cuộc đàm phán bằng cách đánh giá cuộc gặp ASEAN – Trung Quốc trong vài tuần tới đối với việc thực thi tuyên bố 2002 về ứng xử trên Biển Đông, “tương tự như việc đóng băng”. “Chúng tôi sẽ giám sát tình hình thực tế xung quanh những bãi đá, rạn san hô và bãi cát ngầm ở Biển Đông.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã cáo buộc Washington “đổ thêm dầu vào lửa” và "khuyến khích các quốc gia như Việt Nam, Philippines có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, tạo ra những ngờ vực về ý định thực sự của Mỹ và gây khó khăn cho việc đạt được một giải pháp hòa bình".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từng tuyên bố tình hình Biển Đông ổn định, không có vấn đề về tự do hàng hải tại khu vực.

Bà Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đáp trả lại rằng Mỹ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động gây bất ổn nào trên Biển Đông. “Những hành động hung hăng này do Trung Quốc gây ra. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là giảm căng thẳng và kêu gọi mọi ngời giải quyết khác biệt thông qua ngoại giao chứ không phải là những biện pháp cưỡng chế và gây mất ổn định như chúng ta thấy Trung Quốc đã làm trong vài tháng qua”.

Bảo Linh (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news