Tin mới

Mỹ Tâm lên tiếng việc nhất quyết không vào sân khấu nếu fan còn ở ngoài

Thứ hai, 16/11/2015, 09:41 (GMT+7)

Mỹ Tâm lần đầu chia sẻ về sự việc tại The Voice - Giọng hát Việt 2015, khi cô nhất định không chịu vào trường quay dù đã gần giờ lên sóng trực tiếp, vì các fan vẫn còn đứng ngoài cổng. 

Mỹ Tâm lần đầu chia sẻ về sự việc tại The Voice - Giọng hát Việt 2015, khi cô nhất định không chịu vào trường quay dù đã gần giờ lên sóng trực tiếp, vì các fan vẫn còn đứng ngoài cổng. 

Xuất hiện trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần trên VTV3 hôm 15/11, Mỹ Tâm có những chia sẻ thú vị xoay quanh lượng fan hùng hậu của mình, mối quan hệ giữa ngôi sao và người hâm mộ.

Mỹ Tâm lần đầu lên tiếng về việc không vào The Voice khi đến giờ lên sóng. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những chia sẻ về fan club, mối quan hệ giữa ca sĩ và người hâm mộ, giọng ca "Tóc nâu môi trầm" cũng chia sẻ về sự việc tại The Voice - Giọng hát Việt 2015, khi cô nhất định không chịu vào trường quay dù đã gần giờ lên sóng trực tiếp, vì các fan vẫn còn đứng ngoài cổng. "Họa mi tóc nâu" cho biết, những ngày đầu đi hát, cô đến với âm nhạc rất tự nhiên và chưa từng tưởng tượng tới việc sẽ có fan club riêng. Nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy gần gũi với khán giả hơn và tìm thấy sợi dây gắn bó với người hâm mộ.

Mỹ Tâm trải lòng: “Cũng có một vài ý kiến cho rằng, lỡ làm như vậy ảnh hưởng tới chương trình lên sóng thì sao? Nhưng trong lúc đó, Tâm hoàn toàn chủ động được mọi việc. Điều thứ nhất lúc đó Tâm suy nghĩ là fan, cũng chính là khán giả. Dù có một người cầm vé mời đứng đó, nếu Tâm không biết thì thôi, còn biết mà bỏ mặc người ta đi vào thì Tâm thấy như thế là không được. Huống hồ cả trăm bạn đứng đó, thấy muốn khóc, rất thương.

Mỹ Tâm có lực lượng fan hùng hậu trong hơn 10 năm hoạt động giải trí. Ảnh: Internet

Nhưng thương chỉ là một chuyện. Việc khán giả có vé mà không được vào là hết sức vô lý. Một người làm chương trình mà không giải quyết được cho khán giả có nghĩa là người đó chưa tôn trọng được khán giả của mình. Tâm cũng là người trong chương trình, cần thay cho người tổ chức giải quyết chuyện đó.

Dù là một cá nhân đứng đó, dù không là fan của Tâm, Tâm cũng phải giải quyết. Tâm nghĩ mình phải chuyên nghiệp và cần phải tôn trọng khán giả, dù đó có là một em bé. Mình phát hành vé ra, khán giả có vé, mình bắt buộc phải sắp xếp cho người ta. Đó là lý do Tâm làm như vậy và Tâm biết chắc mọi người sẽ sắp xếp vì đó là một chuyện đúng”- giọng ca "Tóc nâu môi trầm" phân trần.

Cuối buổi trò chuyện, Mỹ Tâm gửi tới khán giả ca khúc do cô tự sáng tác "Nắm lấy tay nhau" thay lời muốn nói dành cho các fan. Cô cũng tiết lộ chưa nghĩ tới chuyện làm giám khảo hay huấn luyện viên gameshow trong thời gian tới.

Giao Anh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news