Tin mới

Mỹ tăng cường dùng UAV do thám Biển Đông

Thứ tư, 19/08/2015, 10:14 (GMT+7)

Lầu Năm Góc muốn tăng cường thu thập thông tin tình báo tại một số “điểm nóng” như Ukraine, Iraq, Syria, Bắc Phi và Biển Đông với việc tăng gấp đôi các chuyến bay không người lái (UAV) trong thời gian tới.

Lầu Năm Góc muốn tăng cường thu thập thông tin tình báo tại một số “điểm nóng” như Ukraine, Iraq, Syria, Bắc Phi và Biển Đông với việc tăng gấp đôi các chuyến bay không người lái (UAV) trong thời gian tới.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk

Wall Street Journal hôm 16/8 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao giấu tên và Reuters hôm 18/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết, Mỹ có kế hoạch tăng số lượng chuyến bay trinh sát từ 61 lên 90, tính đến năm 2019.

Theo AP, UAV là phương tiện thường được Mỹ dùng cho mục tiêu chống khủng bố và thu thập tình báo trên chiến trường. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây quan ngại trên Biển Đông như bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở phi pháp với ý đồ quân sự hóa…, đã gây áp lực buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược hiện diện quân sự tại khu vực.

Theo chuyên trang quân sự Diplomat, Mỹ đang gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin trinh sát tại Biển Đông khi Trung Quốc gây nhiễu sóng điện tử các chuyến bay UAV của Mỹ.

Tờ "Washington Free Beacon" hồi tháng Năm cho biết, máy bay không người lái Global Hawk Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở quần đảo Trường Sa từ đầu năm. Các động thái này của Mỹ gặp phải sự phản đối và bao biện cho các hoạt động bất hợp pháp trên Biển Đông của Trung Quốc từ Bộ Ngoại giao nước này.

Được biết, đây là lần mở rộng hoạt động của máy bay không người lái với quy mô lớn như vậy lần đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2011 đến nay.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news