Tin mới

Mỹ thả nhầm vũ khí tiếp tế cho phiến quân Hồi giáo tại Kobani

Thứ tư, 22/10/2014, 08:53 (GMT+7)

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 21/10 cho biết lô vũ khí, đạn dược mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay nhóm phiến quân Hồi giáo ở gần thị trấn Kobani, Syria.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 21/10 cho biết lô vũ khí, đạn dược mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay nhóm phiến quân Hồi giáo ở gần thị trấn Kobani, Syria.

Đêm 19/10, Không quân Mỹ đã thả nhiều thùng vũ khí, đạn dược và hàng viện trợ y tế để tiếp tế cho người Kurd bảo vệ Kobani trước các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). 

 

Thị trấn biên giới Kobani chìm trong khói lửa sau những trận không kích của Mỹ nhằm vào IS

Theo SOHR, ít nhất một thùng hàng đã bị IS chiếm, trong khi có thông tin nói rằng thùng hàng thứ 2 đã được các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ đứng đầu phá hủy khi phát hiện ra sai sót. 

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 20/10 9thừa nhận chỉ có 1 trong số 27 thùng hàng tiếp tế bị thả chệch hướng và máy bay Mỹ đã phá hủy nó để tránh rơi vào tay IS, còn phần lớn các "lô hàng" đã đến được tay những chiến binh người Kurd. 

Các nhà phân tích nhận định rằng số vũ khí này có thể là một sai lầm không gây hậu quả to lớn về mặt chiến lược. Nhà nước Hồi giáo đã sở hữu một kho lớn vũ khí của Mỹ chiếm được từ tay binh sĩ Iraq khi họ bỏ chạy lúc những kẻ chủ chiến tiến chiếm nhiều vùng ở Iraq

Trong diễn biến liên quan, CENTCOM cho biết trong 2 ngày 20-21/10, quân đội Mỹ đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria và phối hợp cùng các quốc gia trong liên minh chống IS tiến hành 3 cuộc tấn công nữa tại Iraq. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nói rằng Mỹ "chắc chắn đã làm chậm lại" đà tiến của Nhà nước Hồi giáo gần Kobani.

 

 

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news