Tin mới

Mỹ triển khai các lữ đoàn thiết giáp tới châu Âu chống lại Nga

Thứ năm, 31/03/2016, 14:49 (GMT+7)

Quân đội Mỹ ngày 30/3 cho biết họ sẽ luân phiên triển khai các nhóm lữ đoàn thiết giáp tới châu Âu. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn để chống lại cái mà Mỹ coi là sự hung hăng của Nga tại châu lục này.

Quân đội Mỹ ngày 30/3 cho biết họ sẽ luân phiên triển khai các nhóm lữ đoàn thiết giáp tới châu Âu. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn để chống lại cái mà Mỹ coi là sự hung hăng của Nga tại châu lục này.

Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ chị huy châu Âu của Mỹ cho biết các nhóm này sẽ luân chuyển trong vòng 9 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2017 và sẽ tiến hành tập trận ở Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romani, Bulgari và Hungary.

Sự hiện diện của các lữ đoàn tại châu Âu sẽ diễn ra liên tục và sẽ có tổng cộng 3 lữ đoàn thiết giáp Mỹ tại châu lục này.

Mỗi đơn vị luân chuyển sẽ mang theo những thiết bị hiện đại hơn, được cải tiến hơn và cuối cùng sẽ thay thế các trang thiết bị huấn luyện hiện nay tại châu Âu. Một lữ đoàn tăng thiết giáp điển hình của quân đội Mỹ có khoảng 4.500 quân.

Quyết định này nghĩa là các đồng minh của Mỹ sẽ "thấy sự hiện diện thường xuyên hơn của một lữ đoàn tăng thiết giáp với các trang thiết bị hiện đại hơn tại nước mình", Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ nói.

Mỹ đã lên ngân sách để thúc đẩy huấn luyện quân sự và tập trận nhằm trấn an các nước châu Âu đang quan ngại về Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và sự lo lắng của các đồng minh NATO về các máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Các thiết bị hiện tại của châu Âu sẽ được nâng cấp và để tại Bỉ, Hà Lan, Đức và sẽ là "nguồn hỏa lực chiến đấu tăng cường nếu cần và khi cần".

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news