Tin mới

Nadal thẳng tiến vào vòng tứ kết Barcelona Open sau khi đã "nóng máy"

Thứ bảy, 26/04/2014, 11:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nadal dường như đã bắt đầu “nóng máy”. Chiến thắng dễ dàng\nsau 2 set trước Ivan Dodig giúp Nadal có bước tiến vững chắc trên con\nđường bảo vệ ngôi vương Barcelona Open.

(Tinmoi.vn) Nadal dường như đã bắt đầu “nóng máy”. Chiến thắng dễ dàng sau 2 set trước Ivan Dodig giúp Nadal có bước tiến vững chắc trên con đường bảo vệ ngôi vương Barcelona Open.

 

Sau màn khởi đầu chật vật ở vòng 2, Nadal dường như đã bắt đầu “nóng máy”. Ở cuộc so tài muộn nhất với Ivan Dodig trong ngày thi đấu thứ 4, “ông vua của mặt sân đất nện” chơi ổn định hơn hẳn. Những pha điều bóng dọc dây hay những cú đánh passing chéo sân chính xác của Rafa khiến tay vợt người Croatia chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu.

Xuyên suốt cả trận đấu, dù phải đối diện với những cú giao bóng uy lực của Dodig nhưng Nadal vẫn trả bóng rất tốt. Ở set 1, nhà đương kim vô địch Barcelona Open giành tổng cộng 3 break trong khi con số đó trong set 2 là 1. Những thống kê cũng cho thấy sự vượt trội của Rafa so với đối thủ. Anh thực hiện giao bóng hai ăn điểm đạt tỷ lệ 73% và số lần đánh bóng lỗi là 11 (thống kê tương tự với Dodig lần lượt là 36% và 23).

Nadal thẳng tiến vào vòng tứ kết Barcelona Open

Nadal thẳng tiến vào vòng tứ kết Barcelona Open

Sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Nadal chính thức giành vé vào tứ kết với chiến thắng sau 2 set cùng với tỷ số 6-3. Đối thủ tiếp theo của Rafa sẽ là người đồng hương Nicolas Almagro, bại tướng dưới tay anh ở trận chung kết mùa giải năm ngoái. Khi ấy, Nadal xuất sắc giành chức vô địch nhờ thắng lợi 6-4; 6-3. Không những thế trong 9 lần chạm trán trước đó, tay vợt số 1 thế giới cũng toàn thắng cả 10.

Khép lại ngày thi đấu thứ 4, bất ngờ đã không còn hiện diện nhiều như một ngày trước đó. Các hạt giống hàng đầu như Kei Nishikori (4), Ernests Gulbis (9), Philipp Kohlschreiber (10) đều giành quyền đi tiếp. Chỉ duy nhất cặp đấu giữa Tommy Robredo (5) và Marin Cilic (12) có người chiến thắng là tay vợt bị đánh giá thấp hơn.

Kết quả Barcelona Open 2014 - Ngày thi đấu thứ 4

K Nishikori (4) - A Golubev: 6-0, 6-4

T Gabashvili - I Cervantes: 6-4, 6-2

E Gulbis (9) - A Montanes: 7-5, 6-1

N Almagro (6) - F Verdasco (11): 6-3, 6-3

M Cilic (12) - T Robredo (5): 7-5, 6-7, 7-6

P Kohlschreiber (10) - J Melzer: 7-5, 6-3

R Nadal (1) - I Dodig: 6-3, 6-3

S Giraldo - D Thiem: 4-6, 6-4, 7-5

Duy Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news