Tin mới

Năm 2015 HS Việt Nam "rinh" 34 huy chương Olympic quốc tế và khu vực

Thứ sáu, 27/11/2015, 08:47 (GMT+7)

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi Olympic quốc tế và khu vực đã giành được nhiều huy chương và giải thưởng nhất từ năm 1974 đến nay với tổng số 34 huy chương.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi Olympic quốc tế và khu vực đã giành được nhiều huy chương và giải thưởng nhất từ năm 1974 đến nay với tổng số 34 huy chương.

Tại buổi họp báo thông tin về Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia 2015, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Lễ tuyên dương diễn ra ngày 30/11.

Theo đó, 45 em học sinh được tuyên dương tại buổi lễ, gồm 28 học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực, 2 học sinh đạt giải thưởng kỹ thuật và 15 học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia.

Năm 2015 HS Việt Nam

Bộ GD-ĐT thưởng nóng cho HS đoạt HCV Olympic Toán quốc tế 2015. Ảnh: Zing.vn

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, năm 2015, đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi Olympic quốc tế và khu vực đã giành được nhiều huy chương và giải thưởng nhất từ năm 1974 đến nay.

Cụ thể, năm 2015, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế (gồm đoàn Vật lí và Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á, 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học).

Kết quả đạt được như sau: Olympic Vật lý châu Á: 2 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ); Olympic Tin học châu Á: 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; Olympic Toán học quốc tế: 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ; Olympic Vật lý quốc tế: 3 HCV, 2 HCB; Olympic Hóa học quốc tế: 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ;Olympic Sinh học quốc tế: 1 HCB, 2 HCĐ, 1 bằng khen; Olympic Tin học quốc tế: 1 HCV, 3 HCB.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news