Tuổi trẻ Online đưa tin, theo lời kể của anh T.V.N. (28 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An), anh đang làm cho một công trình xây dựng thì bị một thanh sắt chiều dài 30cm; đường kính 2-3cm rơi từ trên cao xuống.

"Cây sắt đâm xuyên từ cổ bên phải sang trước ngực trái." - Anh N., cho biết.

Bệnh nhân N., khi nhập viên - Ảnh: Bệnh viện Khánh Hòa cung cấp

Thanh niên cho biết, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc hơn 10 giờ sáng ngày 17/5. Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực đã nhanh chóng hội chẩn và thực hiện ngay ca mổ. Kết quả, đã lấy dị vật ra ngoài an toàn, khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Bệnh nhân đã tỉnh táo. Các bác sĩ chuyên khoa đánh giá ca mổ đã thành công.

Trang Vũ (tổng hợp)