Tin mới

Nam công nhân giết đồng nghiệp rồi đốt xác ngay tại nơi làm việc

Thứ hai, 22/06/2015, 07:54 (GMT+7)

Sau khi cự cãi liên quan đến chiếc điện thoại di động, Bảo đã ra tay giết chết anh Lộc di chuyển thi thể vào phòng vệ sinh, dùng dầu hôi đốt, phi tang xác rồi bỏ trốn.

Sau khi cự cãi liên quan đến chiếc điện thoại di động, Bảo đã ra tay giết chết anh Lộc di chuyển thi thể vào phòng vệ sinh, dùng dầu hôi đốt, phi tang xác rồi bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 19/6. Nạn nhân tử vong là  anh Trương Bá Lộc (25 tuổi, quê quán Trà Vinh) còn nghi phạm là Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê quán Đồng Nai, tạm trú Bình Chánh).

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, chiều 21/6, Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê quán Đồng Nai, tạm trú Bình Chánh) từ Hà Nội vào TP HCM để điều tra xử lý về hành vi “giết người đốt xác phi tang”.

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 7h30 ngày 19/6, chị L.T.M.H. (21 tuổi, chủ xưởng sản xuất bao bì nhựa T.V.P ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) đến xưởng sản xuất kiểm tra thì thấy Vắn Cống Bảo và anh Trương Bá Lộc (là hai công nhân đang tạm trú tại xưởng) đang cãi vã.

Nguyên nhân do trước đó, Bảo lấy điện thoại của Lộc sử dụng mà không hỏi ý kiến.

Sau khi được nhắc nhở cả Bảo và Lộc tiếp tục làm việc. Đến khoảng 11g cùng ngày, mẹ chồng chị H. gọi Bảo và Lộc đi ăn cơm không thấy nên đi kiểm tra thì thấy có vệt máu ngay cửa xưởng kéo dài đến nhà vệ sinh và thấy có khói bốc lên.

Biết xảy ra chuyện chẳng lành, bà đã gọi một công nhân ở xưởng bên cạnh đến kiểm tra giúp thì phát hiện xác của anh Lộc đang cháy trong nhà vệ sinh. Lúc này Bảo đã đi khỏi xưởng từ lâu và không liên lạc được.

Công an H.Bình Chánh đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện KSND khám nghiệm tử thi, điều tra hiện trường thu giữ 1 ống tuýp sắt có dính máu, 1 thùng nhựa rỗng (loại 10 lít) có mùi dầu hôi ở cửa nhà vệ sinh nơi phát hiện xác anh Lộc.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Vietnamnet thông tin thêm, mới đây, Bảo ra đầu thú tại công an Hà Nội. Bảo khai do mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát với bạn đồng nghiệp. Bảo đã dùng tuýp sắt có tại xưởng tấn công, sát hại anh Lộc. Sau đó Bảo di chuyển thi thể anh Lộc vào phòng vệ sinh, dùng dầu hôi đốt, phi tang xác rồi bỏ trốn.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang làm thủ tục chuyển giao nghi can cùng tang vật cho công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

H.M tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news