Tin mới

Nằm ngang đường sắt, người đàn ông bị tàu húc văng xa nhiều mét

Thứ ba, 21/10/2014, 10:01 (GMT+7)

Một người đàn ông bị tàu đâm khi có tình nằm ngang trên đường sắt.

Một người đàn ông bị tàu đâm khi có tình nằm ngang trên đường sắt.

Người đàn ông bị tàu đâm chết đang được chuyển về nhà xác.

Vụ việc xảy ra tối 20/10 tại km 1710 trên tuyến đường sắt Bắc Nam (P. Linh Đông Q. Thủ Đức TP.HCM). Khi đoàn tàu SNT2 Sài Gòn - Nha Trang đang chạy thì đâm vào người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu chạy đến gần khu vực này, lái tàu phát hiện trên đường sắt một người đàn ông nằm vắt ngang. Tàu chạy chậm lại nhưng do khoảng cách quá gần đoàn tàu đã húc mạnh vào người này trước khi dừng hẳn.

Nạn nhân bị văng xa hàng chục mét. Thi thể không còn nguyên vẹn. Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi sự việc.

 Tại hiện trường cơ quan điều tra tìm thấy một ba-lô trong đó có một mũ bảo hiểm và nhiều tư trang. Một điện thoại và chiếc ví cũng đã được phát hiện. Trong ví có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Sơn Trung (35 tuổi, ngụ tại Đồng Nai).

Trang Lê

Tổng hợp/theo Người đưa tin

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tàu đâm