Tin mới

Nam sinh đồng loạt mặc váy tới trường để phản đối giáo viên

Thứ hai, 22/09/2014, 14:31 (GMT+7)

Một học sinh giới tính thứ 3 đã mặc váy để khẳng định giới tính bản thân nhưng việc làm trên đã bị cô giáo trừng phạt. Trước việc làm trên, đồng loạt các nam sinh trong lớp đã mặc váy để ủng hộ bạn và phản đối việc làm của cô giáo.

 

 

Một học sinh giới tính thứ 3 đã mặc váy để khẳng định giới tính bản thân nhưng việc làm trên đã bị cô giáo trừng phạt. Trước việc làm trên, đồng loạt các nam sinh trong lớp đã mặc váy để ủng hộ bạn và phản đối việc làm của cô giáo.

Maria Muniz, 17 tuổi, cho biết, em chưa từng cảm thấy vui khi suốt những năm qua phải sống cuộc đời của con trai. Em quyết định mặc váy tới trường học để khẳng định lại giới tính của bản thân.

Trước hành động trên, Maria Muniz đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của giáo viên trường trung học Pedro II, thuộc Rio de Janeiro, Brazil. Họ đã có hình phạt với em và yêu cầu em từ bỏ hành động đó nếu còn muốn tiếp tục tới trường.

Nam sinh đồng loạt mặc váy để phản đối hình phạt của giáo viên

Tuy nhiên, việc Maria Muniz bị trừng phạt và buộc yêu cầu phải mặc quần khi tới trường đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía các học sinh trong trường. Tất cả các bạn bè trong lớp đều ủng hộ việc làm của Maria Muniz. Vì vậy, tất cả các học sinh bao gồm cả những nam học sinh, đã đồng loạt mặc váy đến lớp học. Họ còn đăng những tấm ảnh tuyên truyền, kêu gọi trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý.

Chia sẻ về việc mặc váy đến trường, Maria Muniz cho biết: “Em đã luôn chỉ mặc quần nhưng em không thấy thoải mái chút nào. Với em, việc mặc váy là một cách thể hiện sự tự do giới tính thực sự đang chế ngự bên trong con người mình”.

Trước sự việc trên, hiệu trưởng trường trung học Pedro II cho biết sẽ cân nhắc lại những quy định của nhà trường về việc mặc đồng phục của học sinh.

Theo Lê Vy (Tổng hợp)/Người đưa tin

Video bạn có thể quan tâm: 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news