Tin mới

Nam sinh lớp 4 bị sét đánh tử vong khi đang chăn bò

Thứ sáu, 14/08/2015, 07:12 (GMT+7)

Di cùng một nhóm bạn đang chăn bò tại cánh đồng trong xã thì trời đổ mưa và sấm chớp. Khi các em chưa kịp tìm nơi trú ẩn thì em Di bất ngờ bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Di cùng một nhóm bạn đang chăn bò tại cánh đồng trong xã thì trời đổ mưa và sấm chớp. Khi các em chưa kịp tìm nơi trú ẩn thì em Di bất ngờ bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Vụ việc xảy ra vào 15h30 chiều 12/8, tại cánh đồng xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Nạn nhân là Lê Văn Di (SN 2005, học sinh trường Tiểu học Cẩm Hưng)

Trao đổi trên báo Hà Tĩnh sáng 13/8, ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên. 

Nam sinh lớp 4 bị sét đánh tử vong khi đang chăn bò
Cánh đồng - nơi em Di bị sét đánh. Ảnh: Dân Trí

Ông Dũng cho biết, vào khoảng 15h30’ chiều 12/8, em Lê Văn Di (10 tuổi, học sinh Trường TH Cẩm Hưng) đang chăn bò tại cánh đồng thôn 14, xã Cẩm Hưng cùng một nhóm học sinh trong xã thì trời đổ mưa và sấm chớp.

Khi các em chưa kịp tìm nơi trú ẩn thì em Di bất ngờ bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Được biết, gia đình em Di có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND xã Cẩm Hưng, Trường TH Cẩm Hưng đã đến động viên và chia buồn cùng gia đình học sinh xấu số này. 

Cách đây không lâu, một nữ sinh lớp 9 ở  xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cũng bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ trong lúc phụ giúp gia đình chăn bò ngoài đồng.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news