Tin mới

Nam sinh quê lúa "gặt vàng" ở kì thi Olympic Toán học quốc tế

Thứ tư, 15/07/2015, 16:55 (GMT+7)

Chủ nhân của một trong hai chiếc huy chương vàng, kỳ thi Olympic toán học quốc tế năm 2015 thuộc về Vũ Xuân Trung (lớp 11 Trường THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình).

Chủ nhân hai chiếc huy chương vàng, kỳ thi Olympic toán học quốc tế năm 2015 đều thuộc về hai chàng trai quê lúa Thái Bình.

Theo tin tức từ Bộ GD-ĐT, cả 6 học sinh đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế năm 2015 đều đạt huy chương, gồm: hai huy chương vàng, ba huy chương bạc và một huy  chương đồng.

Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2015. Ảnh: Dân trí

Chủ nhân của huy chương vàng là Vũ Xuân Trung (lớp 11 Trường THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình), Nguyễn Thế Hoàn (lớp 12 Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Điều đặc biệt, Hoàn cũng là người con của tỉnh Thái Bình. Đây là lần thứ 2 Nguyễn Thế Hoàn đạt huy chương vàng ở kì thi IMO. Năm trước, khi đang còn học lớp 11, Hoàn đã xuất sắc đạt huy chương vàng ở kì thi IMO 55. 

Huy chương bạc thuộc về Hoàng Anh Tài (lớp 12 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn  Tuấn Hải Đăng (lớp 12 Trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (12 Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Học sinh đoạt huy chương đồng là Nguyễn Thị Việt Hà (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Với thành tích trên, đoàn học sinh Việt Nam đứng thứ 5 trong số 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có học sinh tham dự cuộc thi.

So với kết quả 3 năm gần đây, theo Bộ GD-ĐT, năm nay đoàn học sinh Việt Nam đã đạt kết quả tốt nhất: năm 2012 xếp thứ 9, năm 2013 xếp thứ 7, năm 2014 xếp thứ 10.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news