Tin mới

Nạn nhân tử vong khi va chạm với ô tô tuần tra của CSGT là quân nhân

Thứ bảy, 09/06/2018, 09:22 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, người đàn ông tử vong khi va chạm với ô tô tuần tra của CSGT là một quân nhân chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, người đàn ông tử vong khi va chạm với ô tô tuần tra của CSGT là một quân nhân chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Theo tin tức từ VTC News, chiều 8/6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thiệt mạng xảy ra ngày 6/6 tại phường Trưng Vương (Uông Bí, Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 22h ngày 6/6 tại khu vực trên xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ôtô CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.18 của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh với một xe ôtô và xe gắn máy.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ôtô thuộc Đội Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.18 do trung úy B.Đ.Tr. (27 tuổi) điều khiển theo hướng Uông Bí - Đông Triều đã va chạm với một xe ôtô do ông Đoàn Văn Thái (47 tuổi, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí) lái đang chạy cùng chiều.

 

Sau va chạm, chiếc xe ôtô thuộc Tổ tuần tra tiếp tục va chạm với xe gắn máy mang biển số tỉnh Thái Bình do ông N.V.H. điều khiển đang chạy ngược chiều.

Người thiệt mạng khi va chạm với ô tô tuần tra của CSGT là quân nhân - Ảnh 1.

Vụ va chạm làm 1 quân nhân thiệt mạng và 3 phương tiện hư hỏng. Ảnh VTC

Cú tông trực diện khiến nạn nhân thương nặng, chiếc xe gắn máy hư hỏng gần như toàn bộ. Dù ông H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển nhưng do thương tích quá nặng nên đã không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an TP Uông Bí, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả ban đầu, xác định người lái xe máy thiệt mạng là anh N.V.H. (SN 1971, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 – Quân khu 3, Bộ Quốc phòng giải quyết, xử lý vụ việc theo quy định.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news