Tin mới

Nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong 10 ngày tới

Thứ năm, 28/05/2015, 11:04 (GMT+7)

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong vòng 10 ngày tới, từ 28/5 đến hết 6/6, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài trên phạm vi cả nước, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong vòng 10 ngày tới, từ 28/5 đến hết 6/6, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài trên phạm vi cả nước, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

[mecloud]r6VegFRNfm[/mecloud]

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này kéo đến ngày 31/5. Chiều tối ngày 30/5, sẽ có khối Không khí lạnh nhỏ tăng cường từ phía Bắc tràn xuống, gây mưa giông, nắng nóng vì thế mới chấm dứt khiến chiều tối 31 và 1/6 dịu mát hơn. 

Tuy nhiên, từ ngày 2/6, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại trên khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nhiệt độ còn tới 39 độ C. 

Đợt nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong 10 ngày tới

Trong 2 ngày 28 và 29/5 luôn duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 30/5 nhiệt độ giảm xuống 35 - 37 độ C, ngưỡng nắng nóng. 

Theo các chuyên gia khí tượng khẳng định, đây là đợt nóng kéo dài kỷ lục. Ông Lê Thanh Hải- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân của nắng nóng kỷ lục kéo dài là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino pha nóng. 

Theo các chuyên gia, El Nino - hiện tượng thời tiết khiến bề mặt nước biển trên Thái Bình Dương ấm lên - là "thủ phạm" chính của đợt nắng nóng trên toàn châu Á gần đây. Bên cạnh đó, tình trạng nóng ấm toàn cầu trong thập kỷ qua góp phần khiến thời tiết khắc nghiệt thêm.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay (28/5)

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35- 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39, có nơi trên 39 độ C.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: El Nino Lê Thanh Hải