Tin mới

Nắng nóng trên 40 độ C: Hàng nghìn người dân Quảng Bình đổ xô ra biển

Thứ sáu, 29/05/2015, 17:59 (GMT+7)

Nắng nóng gay gắt lên đến trên 40 độ C, người dân Quảng Bình đã đổ xô ra các bãi biển để giải nhiệt.

Nắng nóng gay gắt lên đến trên 40 độ C, người dân Quảng Bình đã đổ xô ra các bãi biển để giải nhiệt.

Đợt nắng nóng kéo với nhiệt độ từ 38 đến 40 độ C, đã khiến người dân Quảng Bình phải vật vã chống lại cái nóng suốt 2 tuần qua.

 

Hàng ngàn người đổ ra các bãi biển để giải tỏa cái nắng nóng

Nắng nóng, gió Lào thổi suốt ngày đêm như muốn thiêu đốt người dân miền xứ Quảng. Người dân phải tìm mọi cách để chống lại cái nóng.

Vào các buổi sáng sớm và chiều muộn, các bãi biển Bảo Ninh, Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới); bãi biển Đá Nhảy (Bố Trạch)… lại chật kín người đến tắm biển.

 

Theo đội cứu hộ ở bãi biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), để đảm bảo an toàn cho người dân, đội đã bố trí một ca–nô cứu hộ với 2 người trên ca-nô và 2 người túc trực trên bờ.

 

Rất nhiều trẻ em được phụ huynh đưa ra biển để giải nhiệt

Ông Trương Quang, một thành viên của đội cứu hộ cho biết, riêng ở bãi tắm Bảo Ninh, bình quân mỗi ngày có khoảng 3.000 người đến bãi tắm vào buổi chiều, còn sáng sớm thì có khoảng 300 – 400 người.

 

Càng về cuối ngày, lượng người đổ về các bãi biển càng đông

 Bãi giữ xe biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) chật kín

“Mấy năm gần đây chưa có năm nào người đổ ra biển đông như năm nay. Đấy là vào thời điểm này nên mới chỉ có người trong tỉnh, chứ chưa có nhiều khách du lịch từ các nơi đến “, ông Quang nói.

Hà Nhi

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news