Tin mới

NATO sắp gia nhập liên minh chống IS theo yêu cầu của Trump

Thứ năm, 25/05/2017, 09:40 (GMT+7)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tối 24/5 đã thông qua quyết định gia nhập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tối 24/5 đã thông qua quyết định gia nhập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đại sứ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tối 24/5 quyết định về một kế hoạch hành động nhằm vào chủ nghĩa khủng bố, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Kế hoạch bao gồm NATO tiếp cận liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS)", Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cho biết.

Phi cơ AWACS của NATO. Ảnh: Aviationist

NATO sẽ tăng cường số chuyến bay của phi cơ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS), đang hỗ trợ các chiến dịch ở Syria và Iraq.

Các lãnh đạo NATO sẽ chính thức ủng hộ quyết định tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 25/5 với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Brussels, Bỉ.

Toàn bộ 28 nước thành viên NATO đã gia nhập liên minh quốc tế chống IS, gồm hơn 60 quốc gia, nhưng NATO, với tư cách một tổ chức, chưa tham gia dù phải đối mặt sức ép ngày càng tăng từ Mỹ. NATO do dự khi tham gia chống IS và một số nước như Pháp, Đức, Italy phản đối hành động này vì lo ngại sự can dự trực tiếp của NATO có thể làm phương hại đến vị thế của tổ chức này trong khu vực.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news