Tin mới

Nepal lại rung chuyển vì động đất mạnh 7,4 độ Richter

Thứ tư, 13/05/2015, 10:24 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nepal vừa xảy ra hôm nay ở khu vực đông bắc quốc gia này khiến người dân thủ đô Kathmandu hoảng hốt đổ ra đường.

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nepal vừa xảy ra hôm nay ở khu vực đông bắc quốc gia này khiến người dân thủ đô Kathmandu hoảng hốt đổ ra đường.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất xảy ra vào lúc 12h35 ở khu vực cách thị trấn Namche Bazar, gần núi Everest, khoảng 68 km về phía tây,

Tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 19 km, gần trại xuất phát trên núi Everest. Đây là nơi từng hứng chịu trận lở tuyết lớn khiến 18 người leo núi thiệt mạng khi xảy ra trận động đất 7,8 Richter hôm 25/4 vừa qua.

"Đây thực sự là một trận động đất lớn", Prakash Shilpakar, chủ cửa hàng thủ công ở thủ đô Kathmandu nói.

Trận động đất hôm 25/4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người, 17.866 người bị thương và 366 người vẫn mất tích.

Anh này đang cố gọi cho cha mẹ mình, những người đang sinh sống tại thị trấn cổ Bhaktapur, gần Kathmandu.

Rung động có thể cảm nhận được ở khắp miền bắc Ấn Độ, thậm chí là thủ đô New Delhi. Các tòa nhà rung chuyển trong hơn một phút và người dân tháo chạy ra ngoài.

Người dân ở thủ đô Kathmandu, Nepal, cũng nhanh chóng thoát ra ngoài. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Cơn động đất diễn ra chỉ vài tuần sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người và làm hàng trăm ngàn người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Xem thêm video cảnh sát Nepal phát hiện kho báu tiền mặt tại hiện trường đổ nát sau động đất:

[mecloud]sBnl2db4zi[/mecloud]

 Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news