Tin mới

Nga bỏ hạn chế du lịch, bình thường hóa thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ năm, 30/06/2016, 08:43 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin đã bắt đầu khởi động các quá trình nhằm bình thường hóa quan hệ với Ankara sau vụ Su-24. Hôm qua, tổng thống Nga đã gỡ lệnh hạn chế du lịch và bắt đầu bình thường hóa thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Putin đã bắt đầu khởi động các quá trình nhằm bình thường hóa quan hệ với Ankara sau vụ Su-24. Hôm qua, tổng thống Nga đã gỡ lệnh hạn chế du lịch và bắt đầu bình thường hóa thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai nhà lãnh đạo trong một cuộc họp khi chưa diễn ra vụ Su-24. Ảnh: Sputnik

"Tôi muốn bắt đầu với vấn đề du lịch, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hạn chế hành chính trong lĩnh vực này", Tổng thống Nga Putin hôm nay nói trên truyền hình.

"Tôi yêu cầu chính phủ Nga bắt đầu tiến trình bình thường hóa thương mại và quan hệ kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Đây là diễn biến mới nhất trong cải thiện quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở lên rất xấu sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga. Thời gian vừa rồi, Thổ Nhĩ Kì là bên nôn nóng hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ nhất, bắt đầu từ việc ông Erdogan gửi thư cho ông Putin bày tỏ "sự hối tiếc" và sau đó là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ sau vụ Su-24.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm, ông Erdogan và ông Putin "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga".

Ông Erdogan dự kiến gặp ông Putin vào tháng 9, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ vụ bắn rơi máy bay, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết.

Thổ Nhĩ Kì được cho là đã "thấm đòn" các biện pháp trừng phạt của Mosscow nên họ buộc phải "xuống nước" trước Nga. Các chuyên gia trên thế giới nhận định rằng đây là một thắng lợi của nước Nga, giúp nước Nga thể hiện được vị thế của mình trên trường quốc tế.

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news