Tin mới

Nga đáp trả mưu đồ “kích động xung đột Biển Đen” của NATO bằng mọi giá

Thứ ba, 31/05/2016, 09:17 (GMT+7)

Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko nói NATO đang cố gắng  đang cố gắng kích động mưu đồ đối đầu tại  Biển Đen và Nga sẽ có biện pháp để trung hòa các mối đe dọa tiềm ẩn.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko nói NATO đang cố gắng  đang cố gắng kích động mưu đồ đối đầu tại  Biển Đen và Nga sẽ có biện pháp để trung hòa các mối đe dọa tiềm ẩn.

Tàu chiến NATO tại Biển Đen. Ảnh: Sputnik

Ông nói thêm rằng xu hướng làm suy thoái mối quan hệ giữa Nga và NATO đã tiếp tục kể từ khi liên minh này giữ chiến lược "kiềm chế" Nga mặc dù bản thân họ kêu gọi các cuộc đối thoại chính trị.

Trả lời phỏng vấn tờ Rossiiskaya Gazeta, ông Grushko nói: "Ngày nay, NATO đang cố gắng kích động mưu đồ đối đầu tại Biển Đen. Gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc biến Biển Đen thành "cái hồ của Nga" là không thể chấp nhận được".

"Nhưng tất cả mọi quốc gia trong NATO đều biết rằng Biển Đen sẽ không bao giờ trở thành một "cái hồ của NATO" và chúng ta sẽ làm tất cả những biện pháp cần thiết để trung hòa tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn đồng thời cố gắng để gây áp lực lên Nga từ phía nam".

Kể từ năm 2014, NATO tích tụ sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là ở các nước Đông Âu, giáp biên giới Nga, dùng việc Nga can thiệp vào Ukraine làm cái cớ cho việc điều động quân.

Moscow đã nhiều lần phủ nhận những tuyên bố trên và cảnh báo NATO rằng việc tích tụ quân tại biên giới Nga là khiêu khích và có thể gây tổn hại cho sự ổn định khu vực và toàn cầu.

Bảo Linh (Sputnik) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Ukraine