Tin mới

Nga điều tàu chiến mang tên lửa hành trình đến Syria

Chủ nhật, 14/02/2016, 07:48 (GMT+7)

Hải quân Nga thông báo tàu chiến trang bị tên lửa hành trình mang tên Zelenyi Dol (Thung lũng xanh) đã được điều động đến Địa Trung Hải. Giới truyền thông đồn đoán rằng chiến hạm này có thể tham gia chiến dịch hỗ trợ quân đội Syria.

Hải quân Nga thông báo tàu chiến trang bị tên lửa hành trình mang tên Zelenyi Dol (Thung lũng xanh) đã được điều động đến Địa Trung Hải. Giới truyền thông đồn đoán rằng chiến hạm này có thể tham gia chiến dịch hỗ trợ quân đội Syria.

Theo Sputnik, thông báo của Hạm đội Biển Đen cho biết, tàu tuần tra được trang bị tên lửa hành trình Kalibr vừa gia nhập hạm đội hồi tháng 12. Tuy nhiên, mục tiêu của chiến hạm tại vùng bờ biển Syria không được tiết lộ.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình tấn công khủng bố. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin an ninh ở Crimea, nơi có căn cứ Hạm đội Biển Đen cho biết con tàu có thể tham gia chiến dịch hỗ trợ quân đội Syria.

"Tàu chiến này có mang theo tên lửa hành trình tầm xa nên không loại trừ khả năng nó sẽ tham gia chiến dịch quân sự", nguồn tin nói.

Zelyony Dol được hoàn thành năm 2015 và đã tham gia một cuộc tập trận đổ bộ để kiểm tra khả năng "giữ bờ biển" trong lúc binh sĩ tìm cách kiểm soát tình hình.

Nga từng hai lần sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria. Chúng được phóng từ biển Caspian, hồi tháng 10, và từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải, vào tháng 12.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news