Tin mới

Nga dội gần 2.000 quả bom hủy diệt IS tại Syria chỉ trong 4 ngày

Thứ tư, 09/12/2015, 09:03 (GMT+7)

Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã dội gần 2.000 quả bom xuống Syria, phá hủy các mục tiêu cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS chỉ trong 4 ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã dội gần 2.000 quả bom xuống Syria, phá hủy các mục tiêu cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS chỉ trong 4 ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

[mecloud] kzg3jVfqZ7[/mecloud]

Đài Sputnik dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ ngày 5/12, Nga đã ném 1.920 quả bom chống phiến quân IS.

"70 trung tâm chỉ huy, 21 trại huấn luyện, 6 nhà máy sản xuất chất nổ đạn dược, 43 kho đạn dược và 6 cơ sở dầu đã bị phá hủy", Bộ này cho biết.

Các cuộc không kích tăng cường của Nga đã cho phép quân đội Syria phát triển các cuộc tấn công tại những khu vực trọng điểm, tuyên bố nói thêm.

"Kết quả, các cuộc không kích đã tạo điều kiện để quân đội Syria tấn công mạnh hơn khi hợp tác với các lực lượng vũ trang khác tại Aleppo, Idlib, khu vực miền núi Latakia và Palmyra".

Moscow đã tiến hành các cuộc không kích chống Daesh (IS) tại Syria từ ngày 30/9, theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Các tàu chiến Nga đồn trú tại biển Caspian cũng đã phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình để chống lại nhóm khủng bố này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news