Tin mới

Nga không kích hủy diệt các nhà máy lọc dầu IS tại Syria

Thứ năm, 02/06/2016, 15:29 (GMT+7)

Các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các cơ sở lọc dầu do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại tỉnh al-Hasakah, Syria.

Các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các cơ sở lọc dầu do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại tỉnh al-Hasakah, Syria.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga tham gia không kích nhà máy lọc dầu của IS tại tỉnh al-Hasakah, Syria. Ảnh: Sputnik

Website Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: "Su-34 đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu, nằm trên khu vực lãnh thổ do IS kiểm soát, gần làng Ras al-Ain, tỉnh al-Hasakah".

Cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn lớn trong nhà máy.

Ngày 31/5, những chiếc Su-34 của Nga đã phá hủy hàng loạt cơ sở sản xuất dầu gần Raqqa, hang ổ của nhóm khủng bố và được cho là nơi sản xuất dầu bất hợp pháp để xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một đơn vị của Lực lượng Không gian Nga đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại Syria và hôm sau sẽ rút quân. Tuy nhiên, Moscow hiện vẫn đang duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria khi mà thời hạn rút quân hoàn toàn chưa được công bố.

Xem thêm:

[mecloud]kNro5JSKgG[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news