Tin mới

Nga lần đầu triển khai lá chắn S-300 đến Syria

Thứ tư, 05/10/2016, 14:45 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận đưa hệ thống tên lửa S-300 đến căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận đưa hệ thống tên lửa S-300 đến căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus, Syria.

Lá chắn S-300 được Nga đưa tới Syria. Ảnh: AP

BBC đưa tin người phát ngôn quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã lên tiếng xác nhận và nói mục đích của hệ thống này là bảo đảm an toàn phòng không cho căn cứ.

Theo Fox News, động thái này diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn Syria sụp đổ, các cuộc đàm phán chung giữa Nga, Mỹ bị gián đoạn.

Ông Konashenkov nói với hãng RT là không biết tại sao việc Nga triển khai hệ thống tên lửa này lại khiến phương Tây "rối rít" lên: "S-300 đơn thuần là một hệ thống phòng vệ và không gây ra mối đe dọa nào”, ông khẳng định.

Trước đó, Nga đã triển khai hệ thống phòng không Fort tới Syria.

Phóng viên quốc phòng và ngoại giao BBC Jonathan Marcus bình luận rằng đây là lần đâu tiên Nga triển khai hệ thống S-300 (NATO gọi là SA-23) ra bên ngoài biên giới nước này. Fox News dẫn lời 3 quan chức quân sự Mỹ cho biết đây là dấu hiệu cho thấy Nga "tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Syria".

S-300 rất di động. Radar, máy phóng và hệ thống chỉ huy của nó được tiến hành trên nhiều chiếc xe. Nó có thể bắn ra hai loại tên lửa khác nhau để bắn tên lửa và máy bay.

Xem thêm:

[mecloud]GIA733GQJM[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lá chắn S-300