Tin mới

Nga lên tiếng về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ ba, 13/12/2016, 09:00 (GMT+7)

Hôm qua 12/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng về cáo buộc của CIA về việc Nga tấn công mạng để can thiệp vào bầu cử Tổng thống năm 2016.

Hôm qua 12/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng về cáo buộc của CIA về việc Nga tấn công mạng để can thiệp vào bầu cử Tổng thống năm 2016.

Theo đó, điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc trên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Theo ông Dmitry, những thông tin trên liên tiếp xuất hiện trên nhiều báo lớn, "nhiều đại diện cấp cao của Mỹ và Anh cũng tuyên bố như vậy".

Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí của Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, "hoàn toàn không một cáo buộc nào trong đó được củng cố bởi ít nhất một vài thông tin, chứ đừng nói là chứng cứ".

Ông Peskov cũng khẳng định, cáo buộc này của phía Mỹ là một cáo buộc "vô căn cứ, thiếu chuyên nghiệp, không đủ năng lực và cũng không liên quan đến thực tế".

Trước đó, tờ Washington Post hôm 10/12 đưa tin, CIA cáo buộc Nga đã cố gắng can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp Tổng thống mới đắc cử Trump chiến thắng đối thủ. CIA cũng cáo buộc Nga tấn công email của giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Clinton và email của Uỷ ban quốc gia của đảng Dân chủ.

Ngay sau khi thông tin được CIA công bố, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm đã ngay lập tức kêu gọi xem xét lại về cáo buộc Nga tấn công mạng khi diễn ra bầu cử. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news