Tin mới

Nga mỉa mai Anh vì nhờ đến cả NATO để theo dõi một tàu ngầm

Thứ năm, 09/06/2016, 14:40 (GMT+7)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nói rằng, tàu ngầm Staryi Oskol bơi nổi lên mặt nước cùng với tàu kéo về Hạm đội Biển Đen, vì vậy nếu Hải quân Anh không nhận thấy, và phải nhờ đến cả NATO theo dõi thì thật kỳ quặc.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nói rằng, tàu ngầm Staryi Oskol bơi nổi lên mặt nước cùng với tàu kéo về Hạm đội Biển Đen, vì vậy nếu Hải quân Anh không nhận thấy, và phải nhờ đến cả NATO theo dõi thì thật kỳ quặc.

"Cơ quan Quốc phòng Nga ngạc nhiên vì để phát hiện một con tàu chạy ở tốc độ thấp trong tư thế nổi trên mặt biển lại còn với sự tháp tùng của tàu kéo mà lại đòi hỏi những nỗ lực chung đến như vậy của Hải quân Hoàng gia Anh và đồng minh NATO", Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu ngầm Staryi Oskol của Nga. Ảnh: Sputnik

"Sẽ thật kỳ lạ nếu hải quân hoàng gia cùng các đồng minh NATO không phát hiện ra tàu ngầm, nhất là khi các thủy thủ của chúng tôi, theo truyền thống từ xưa, đã được các tàu thương mại của nhiều nước những ngày qua chào đón khi đi ngang qua ở biển Barents, Na Uy và Biển Bắc", thông báo nêu thêm.

Các tàu NATO lần đầu phát hiện tàu ngầm Nga Stary Oskol ở Biển Bắc hôm 7/6. Con tàu bị khinh hạm HMS Kent của Anh theo đuôi sáng qua, qua Eo biển Dover.

Moscow cho hay con tàu Stary Oskol đang trong hành trình từ Hạm đội phương Bắc ở Bắc Cực tới Biển Đen để tới cảng nhà mới ở Sevastopol, bán đảo Crimea. Tàu ngầm độc lập bơi ở tư thế nổi, có tàu kéo Altai đi kèm.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news