Tin mới

Nga nâng cấp Pantsir-S1, "khắc tinh" của không quân Mỹ

Thứ tư, 07/01/2015, 10:37 (GMT+7)

Mới đây, Nga đã giới thiệu phiên bản cải tiến của tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 với những tính năng vượt trội.

 

Mới đây, Nga đã giới thiệu phiên bản cải tiến của tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 với những tính năng vượt trội.

Hệ thống tên lửa/pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 sẽ được trang bị thêm tên lửa siêu vượt âm mới nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu. Không chỉ tiêu diệt được các loại máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác không đối đất, Pantsir-S1 còn có thêm khả năng hạ gục tên lửa tầm ngắn.

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound) là hệ thống tên lửa-pháo phòng không tự hành trên mặt đất, dùng để bảo vệ trực tiếp các mục tiêu nhỏ quan trọng chống lại những cuộc tấn công của vũ khí đường không tiên tiến. Khi cần, Pantsir-S1 còn có thể tấn công cả mục tiêu bọc giáp nhẹ mặt đất, mặt nước.

Để tiêu diệt mục tiêu, hệ thống có thể sử dụng tên lửa và pháo tự động 30 mm. Tầm tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa / pháo là 1.200-20.000m / 200-4.000 m và độ cao diệt mục tiêu là 10-15.000m / 0-3.000m. Tốc độ tối đa của mục tiêu đến 1.000 m/s. Thời gian phản ứng của hệ thống 4-6s, kíp chiến đấu 3 người. Cơ số đạn gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn pháo.

Tổ hợp này có thể được đặt trên khung gầm xe bánh xích hoặc bánh lốp, hoặc đặt trên các bệ, trụ cố định. Đây là một sự phát triển hơn nữa của tổ hợp 9M311 Tunguska SA-19/SA-N-11.

Tổ hợp phòng không này gồm các khẩu pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không, cùng với radar hoặc thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến. Hiện tại đây được xem là tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa bán chạy nhất thế giới và không có đối thủ trên thị trường vũ khí.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir của Nga được cải tiến với nhiều chức năng mới. Nguồn: United 3D Labs

Tuệ Minh (tổng hợp)

 

Video tham khảo :Nga lần đầu phóng tên lửa Iskander-M ở Viễn Đông:

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news