Tin mới

Nga: NATO đang thiết lập sự hiện diện hải quân tại Biển Đen

Thứ bảy, 12/04/2014, 00:00 (GMT+7)

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Hải quân Mỹ vừa di chuyển vào Biển Đen tham gia hoạt động cùng các tàu chiến Pháp, phía Nga cho rằng đây là động thái NATO đang thiết lập sự hiện diện hải quân tại Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng Ukraina tăng nhiệt.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Hải quân Mỹ vừa di chuyển vào Biển Đen tham gia hoạt động cùng các tàu chiến Pháp, phía Nga cho rằng đây là động thái NATO đang thiết lập sự hiện diện hải quân tại Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng Ukraina tăng nhiệt.


NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đang tích cực xây dựng sự hiện diện hải quân tại Biển Đen trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina ngày càng xấu đi - trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin hôm thứ 5 (10.4).

"Tàu khu trục USS Donald Cook trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis vừa di chuyển vào Biển Đen. Theo thông tin của chúng tôi, nó sẽ tham gia hoạt động cùng tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp vào ngày 11.4. Tàu khu trục Dupleix của Hải quân Pháp dự kiến ​​sẽ di chuyển vào Biển Đen ngày 14.4" - Hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

"Xem xét sự hiện diện của tàu cứu hộ Alize của Hải quân Pháp ở phía Đông Nam của Biển Đen từ cuối tháng 3, chúng tôi cho rằng NATO đang thiết lập sự hiện diện một nhóm hải quân tại Biển Đen trong vùng giáp với biên giới Nga" - Itar-Tass trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news