Tin mới

Nga phát triển thiết bị trinh sát mọi tàu ngầm đối phương

Thứ tư, 15/07/2015, 19:00 (GMT+7)

Trả lời hãng tin TASS, người đứng đầu viện nghiên cứu Complex VNIIIFTRI Sergey Tsygankov cho biết, Hạm đội Biển Bắc của Nga trước khi kết thúc năm 2015 sẽ nhận được một hệ thống đo lường cực nhạy để xác định tiếng ồn phát ra từ tàu ngầm của đối phương ngay cả khi những âm thanh tự nhiên của biển làm tiêu âm của tàu ngầm.

Trả lời hãng tin TASS, người đứng đầu viện nghiên cứu Complex VNIIIFTRI Sergey Tsygankov cho biết, Hạm đội Biển Bắc của Nga trước khi kết thúc năm 2015 sẽ nhận được một hệ thống đo lường cực nhạy để xác định tiếng ồn phát ra từ tàu ngầm của đối phương ngay cả khi những âm thanh tự nhiên của biển làm tiêu âm của tàu ngầm.

Ảnh minh họa

Ông Sergey Tsygankov nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện một loại thiết bị thăm dò để trang bị cho các hệ thống đo đạc, trinh sát cho Hạm đội Biển Bắc. Nó sẽ đo mức độ của tiếng ồn dưới nước của tàu ngầm hạt nhân, đặc biệt là các tàu ngầm thế hệ thứ 4 khá hiện đại có độ ồn thấp. Dự kiến Hạm đội Biển Bắc ở Biển Trắng sẽ nhận được các thiết bị này đầu tiên."

Ông Sergey Tsygankov giải thích rằng, các tàu ngầm hiện đại hiện nay có độ ồn thấp hơn cả độ ồn tự nhiên, chính vì vậy yêu cầu cấp bách đặt ra đối với các thiết bị trinh sát của hải quân là phải xác định được các tàu ngầm như vậy. Đây là một nhiệm vụ được đặt ra nhiều năm nay và Nga chuẩn bị cho ra đời các thiết bị như vậy.  Theo ông Tsygankov, hệ thống đo tiếng ồn hoạt động với khoảng cách 30 km và truyền thông tin qua cáp quang để tránh bị rò rỉ thông tin.

Các thiết bị mới có những bí quyết công nghệ riêng có khả năng đo chính xác mức độ tiếng ồn. Đặc biệt chúng có khả năng xác định được nguồn gốc gây ra tiếng ồn. Các chuyên gia Nga cho rằng, thiết bị trinh sát tàu ngầm này ra đời sẽ cho phép ngành công nghiệp đóng tàu hiểu được cơ chế và vị trí tàu ngầm phát ra tiếng nhiều nhất, và có biện pháp để làm giảm tiếng ồn của tàu ngầm của Nga.

Theo Yên Hưng/Warfiles

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news