Tin mới

Nga "phớt lờ" Obama, mời đội ngũ của Trump bàn về Syria

Thứ bảy, 14/01/2017, 10:28 (GMT+7)

Mặc dù chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa mãn nhiệm, song Nga đã bỏ qua mà thay vào đó là mời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump tham gia các cuộc hòa đàm về Syria tại Kazakhstan.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa mãn nhiệm, song Nga đã bỏ qua mà thay vào đó là mời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump tham gia các cuộc hòa đàm về Syria tại Kazakhstan.

Tờ Washington Post đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ - bên trung gian đàm phán cho biết, Mỹ đã được mời tham gia các cuộc hòa đàm về Syria tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakh vào ngày 23/1 tới.

Nga chưa xác nhận thông tin này, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết chưa nhận được bất cứ lời mời nào như vậy.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi chưa nhận được lời mời chính thức nào như vậy để tham gia hòa đàm. Tuy nhiên, nếu nhận được lời mời, chúng tôi chắc chắn sẽ đề nghị chính quyền sắp tới đảm nhận lời mời này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói.

Tuy nhiên, Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đã gửi lời mời này tới nhóm chuyển giao quyền lực của Trump trong cuộc điện đàm hôm 28/12 với ứng viên cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Nguồn tin nói rằng, trong cuộc điện đàm đó, phía đội ngũ của ông Trump chưa đưa ra quyết định có nhận lời mời hay không.

Nếu chính quyền mới của Mỹ tham gia và đạt được thỏa thuận, đó sẽ là chỉ dấu đầu tiên của sự hợp tác giữa Nga và Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump.

Cuộc họp tại Astana được coi là mở màn cho các vòng đàm phán tiếp theo giữa chính phủ Syria và phe đối lập ở Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 8/2 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

[mecloud]DDLvafxa8s[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news