Tin mới

Nga tung bom và tên lửa chính xác cao vào không kích IS

Thứ hai, 05/10/2015, 08:36 (GMT+7)

Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao Kh-29L để không kích tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao Kh-29L để không kích tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Hãng RIA Novosti dẫn lời đại tá Igor Klimov, phát ngôn viên Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cho biết Không quân Nga đã đưa tên lửa Kh-29L vào các cuộc không kích IS ở Syria.

Tên lửa Kh-29L được Nga đưa vào cuộc không kích IS ở Syria. Ảnh: Sputnik News

Tên lửa Kh-29L được trang bị cho chiến đấu cơ Su-34 và Su-24 tham gia nhiệm vụ không kích này. "Tên lửa không đất đất Kh-29L được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán chủ động. Khi thực hiện phóng tên lửa, phi công sẽ chiếu rọi mục tiêu bằng đèn laser (để đầu dẫn tên lửa thu tín hiệu phản xạ theo đó bay tới mục tiêu)", ông Klimov cho biết.

Kh-29L là loại tên lửa chiến thuật lớp “không đối đất”, là biến thể của dòng tên lửa Kh-29 do Nga sản xuất và được trang bị cho không quân Nga từ năm 1980. Với cân nặng khoảng 660 kg, dài 3,9m, có đầu đạn nổ xuyên giáp nặng 320 kg, tầm bắn từ 3-10 km, tên lửa này được trang bị cho tất cả các máy bay tấn công của Nga như Su-17M2, Su-17M3. Su-17M4, Su-24M, Su-25, Su-25T, Su-34, Su-35, Mig-27K, Mig-27M, Mig-27D, Mig-29M.

Trong nhiệm vụ không kích IS ở Syria lần này, Nga còn sử dụng bom điều khiển chính xác cao là KAB-250 và bom xuyên bê tông BATAB-500. Có đường kính 225 mm, dài 3,2 m, trọng lượng 250 kg trong đó có 127 kg thuốc nổ, KAB-250 còn có khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo rơi theo dữ liệu tọa độ từ máy bay và theo hướng dẫn của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS