Tin mới

Ngắm cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 29/03/2015, 10:04 (GMT+7)

Cầu vượt ngã 3 Huế (Đà Nẵng) được thiết kế 3 tầng, 50 nhịp với tổng chiều dài hơn 2 km... được thông xe sau hơn 640 ngày xây dựng. Đây là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.>> Cận cảnh cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam>> Thông xe trở lại cầu vượt biển dài nhất Việt Nam 

Chiếc cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế (Đà Nẵng) đã chính thức khánh thành vào sáng nay 29/3.

 

Cầu vượt ngã 3 Huế (Đà Nẵng) được thiết kế 3 tầng, 50 nhịp với tổng chiều dài hơn 2 km... sắp thông xe sau hơn 640 ngày xây dựng. Đây là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

Xem video cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam đẹp lung linh trong đêm

 

Cầu vượt ngã 3 Huế nằm trên quốc lộ 1A, cửa ngõ vào TP Đà Nẵng. Cầu gồm 3 tầng, mỗi tầng có 4 làn xe. Trong đó, tầng mặt đất dành cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt. Tầng 1 là vòng xuyến trên cao rộng 15 m, các nhánh rẽ rộng 16 m. Tầng 2 rộng 17 m, ưu tiên cho 2 hướng phương tiện lưu thông từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại.

Điểm nhấn kiến trúc của toàn bộ công trình là trụ tháp Linga cao 65m kết hợp với hệ cầu dây văng parabol 2 mặt phẳng nằm giữa vòng xuyến Yoni, nhằm gợi lên hình ảnh về một cửa ngõ mà ở đó dòng chảy cuộc sống không bao giờ ngơi nghỉ. Đó cũng chính là sự hòa hợp của âm - dương, của thiên thời - địa lợi - nhân hòa để đưa Đà Nẵng lên những tầm cao mới…

Các hạng mục công trình đã đạt được tiến độ như dự kiến. 100% số cọc khoan nhồi đã được thực hiện (324/324 cọc), 51/51 mố/trụ, 42/42 nhịp, đường dẫn cầu hoàn thành 95%, đã thực hiện được 56.500 m3/58.000 m3 tương ứng 97% diện tích ghi trong hợp đồng.

Sau lễ khánh thành công trình vào ngày 29/3 tới, nút giao thông ngã 3 Huế sẽ được đưa vào sử dụng. Người dân sẽ lưu thông trên 3 tuyến đường chính là Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng và Trường Chinh.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news