Tin mới

Ngân hàng CSXH hỗ trợ ngư dân miền Trung thiệt hại do hải sản chết

Thứ ba, 17/05/2016, 07:25 (GMT+7)

Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ nhằm chia sẻ những khó khăn với ngư dân các tỉnh bị thiệt hại nặng do hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường. Dựa theo mức độ thiệt hại, Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn bà con lập hồ sơ và đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ nhằm chia sẻ những khó khăn với ngư dân các tỉnh bị thiệt hại nặng do hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường. Dựa theo mức độ thiệt hại, Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn bà con lập hồ sơ và đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

Nhiều ngư dân tại Quảng Bình vui mừng khi nhận được quà và tiền hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: báo Quảng Bình

Chiều qua (16/5), Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đến thăm hỏi trao 250 suất quà tặng ngư dân bị thiệt hại do hải sản chết bất thường tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết đã yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương, nắm bắt kịp thời những thiệt hại do hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường.

Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế là 3 tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất sẽ được hỗ trợ 750 suất với tổng trị giá 375 triệu đồng. Trong đó, mỗi tỉnh được 250 suất, trị giá 125 triệu đồng. Dựa theo mức độ thiệt hại, Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn bà con lập hồ sơ và đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

Trên báo VOV dẫn lời ông Lý cho biết: “Đây là hoạt động có tính chất để hỗ trợ động viên tinh thần, về chủ trương chính sách về vốn chúng tôi đã chỉ đạo cho các Ngân hàng chính sách cơ sở kết hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt ngay thiệt hại của bà con. Nếu thiệt hại dưới 40% chúng tôi sẽ giãn nợ, nếu thiệt hại trên 40% sẽ thực hiện khoanh nợ. Ngoài ra, chúng tôi nắm bắt nhu cầu vốn bổ sung như chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tổ chức lại sản xuất để kịp thời cung cấp vốn để bà con bị thiệt hại ổn định cuộc sống.”

Trước đó chiều 15/5, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trao 500 suất quà tặng bà con ngư dân các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Riêng đối với Quảng Bình, đến thời điểm này, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã hỗ trợ an sinh xã hội được gần 1,2 tỷ đồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news