Tin mới

Ngao chết trắng xóa ở Hà Tĩnh

Thứ tư, 27/04/2016, 16:26 (GMT+7)

Sau sự cố cá chết hàng loạt ven biển miền Trung, nhiều người nuôi ngao ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại "điêu đứng" khi hơn 100 tấn ngao đang mùa thu hoạch chết trắng bãi.

Sau sự cố cá chết hàng loạt ven biển miền Trung, nhiều người nuôi ngao ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại "điêu đứng" khi hơn 100 tấn ngao đang mùa thu hoạch chết trắng bãi.[mecloud]uTumRUD13x[/mecloud]

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Tri Thức Trực Tuyến và Chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải.

Hiện tượng ngao chết trắng xóa xảy ra tại xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Những ngày qua, trên những bãi nuôi ngao, các hộ gia đình đang thu gom ngao chết chất thành từng đống. Ước tính ban đầu có khoảng hơn 100 tấn ngao đang mùa thu hoạch bị chết.

Bãi ngao chết trắng xóa ở Hà Tĩnh. Ảnh cắt từ video của VTV

Trao đổi với PV của Đài truyền hình Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Phương (xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Hiện tượng ngao chết xảy ra vào ngày 7/4, đến ngày 8/4, ngao chết đại trà. Ngày 11/4, ngao chết trắng xóa cả bãi.

"Tôi làm nghề này 19 năm nhưng chưa thấy hiện tượng ngao chết hàng loạt như bây giờ", anh Phương cho hay.

Từng đống ngao chết được ngư dân chất đống. Ảnh internet 

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, bà Đậu Thị Thanh (thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà) cho biết, có diện tích nuôi ngao 1,5 ha. Hiện tại ngao chết trắng xóa, số tiền vay ngân hàng gần 200 triệu giờ trắng tay, không có khả năng trả nợ.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Lụa, thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà cho biết, 15 tấn ngao chờ bán chết sạch. Hiện gia đình điêu đứng vì đã vay hơn 200 triệu đồng từ ngân hàng để nuôi ngao, giờ không biết lấy gì để thanh toán.

Ngư dân điêu đứng sau sự cố ngao chết. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Kỳ Hà là vùng đánh bắt cá lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, mỗi năm thu về 40 tỉ đồng từ hải sản nhưng nay mọi thứ đều khựng lại. Nhiều gia đình ngư dân lâm vào cảnh khó khăn. Chúng tôi mong chờ mọi thứ qua nhanh, có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng để người dân an tâm ra khơi trở lại”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Văn Luyện, chủ tịch xã Kỳ Hà.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news