Tin mới

Ngáo đá nghĩ mình là đại ca, nam thanh niên đánh bố đẻ trọng thương

Thứ năm, 08/03/2018, 23:00 (GMT+7)

Trong cơn ảo giác sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên ở Lạng Sơn nghĩ mình là “đại ca” nên muốn thuần phục mọi người, khi được bố can ngăn thì đối tượng dùng gậy đánh trọng thương nhập viện.

Trong cơn ảo giác sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên ở Lạng Sơn nghĩ mình là “đại ca” nên muốn thuần phục mọi người, khi được bố can ngăn thì đối tượng dùng gậy đánh trọng thương nhập viện.

Ngáo đá, nam thanh niên đánh bố đẻ trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Duy Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo tin tức trên Dân trí, Tiền phong, ngày 8/3, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Thanh (SN 1985), trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình để điều tra, xử lý hành vi đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 7/3 sau khi sử dụng ma túy, đối tượng Thanh có biểu hiện ảo giác, muốn làm “đại ca” thuần phục mọi người. Thanh cầm dao sang nhà hàng xóm, gây rối, đập phá tài sản.

Thấy vậy, bố đẻ của Thanh sang can ngăn, nhưng đối tượng này không nghe lời còn bất chấp luân thường đạo lý dùng gậy đánh trọng thương khiến bố đẻ Thanh phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, đối tượng Nguyễn Duy Thanh thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, khi sử dụng thường bị ảo giác, đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh không thể nhớ nổi hành vi đã gây ra với chính người thân của mình.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news