Tin mới

Ngày 13/1, rét đậm khiến đỉnh Fansipan tiếp tục xuất hiện băng giá

Thứ hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)

Ngày 13/1, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nền nhiệt trung bình ngày của miền Bắc có thể dưới 15 độ C, trời chuyển rét đậm; vùng núi rét hại, các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục xuất hiện băng giá.

Ngày 13/1, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nền nhiệt trung bình ngày của miền Bắc có thể dưới 15 độ C, trời chuyển rét đậm; vùng núi rét hại, các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục xuất hiện băng giá. 

Váng băng đã xuất hiện ở khu vực gần đỉnh Fansipan. Ảnh: Minh Hải

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 8, rạng sáng 9/1, băng giá tiếp tục xuất hiện tại các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dần suy yếu.

Từ ngày 12/1, Không khí lạnh kết hợp gió tây trên cao khiến Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến 14-15 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi dưới 10 độ C.

Sang ngày 13/1, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nền nhiệt trung bình ngày của miền Bắc có thể dưới 15 độ C, trời chuyển rét đậm; vùng núi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C). 

Trong đợt rét kéo dài 3 ngày tới nhiệt độ thấp nhất là dưới 15 độ C ở đồng bằng, vùng núi dưới 10 độ C. Những điểm như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu) dưới 5 độ C và khả năng xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 18-19 độ C. Với mức nhiệt này, đây có thể là lần đầu tiên trong mùa đông miền Bắc đón rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh kết hợp rãnh thấp trong đới gió tây trên cao sẽ gây mưa diện rộng cho Tây Bắc Bộ từ 10/1. Sau đó mưa sẽ mở rộng sang Việt Bắc và toàn Bắc Bộ từ 11/1, tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc. Đợt mưa giông trái mùa dự báo kéo dài từ 10 đến 13/1. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sẽ mưa từ chiều mai nhưng không lớn.

Tại phía Nam đang tồn tại áp thấp nhiệt đới mới, nhiều khả năng sáng 11/1 nó sẽ vượt qua đảo Palaoan của Philippines và đi vào biển Đông, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông đông nam. Lúc này, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7-8. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news