Tin mới

Nghệ An: Cháy lớn tại nhà riêng trưởng phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp

Thứ tư, 28/01/2015, 19:43 (GMT+7)

Khoảng 11h hôm nay (ngày 28/1), một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà ông Đặng Thanh Tùng (khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Khoảng 11h hôm nay (ngày 28/1), một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà ông Đặng Thanh Tùng (khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo tin tức từ báo điện tử Đài tiếng nói VN, người dân cho biết, vào thời điểm trên, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì ngửi thấy mùi khét.

Khi mọi người cùng chạy ra ngoài xem thì phát hiện ngôi nhà 2 tầng của ông Tùng bốc lửa, khói nghi ngút.

Nghệ An: Cháy lớn tại nhà riêng trưởng phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Tin tức/TTXVN).

Ngay lập tức, người dân đã gọi điện thông báo tới lực lượng cứu hỏa. Sau đó 15 phút, 7 xe cứu hỏa cùng 80 cán bộ chiến sỹ PCCC đội số 2 thuộc Cảnh sát PCCC Nghệ An được điều động đến để tiến hành dập lửa.

Đồng thời, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an huyện Nghi Lộc cùng công an xã, dân phòng địa phương cũng được điều động tới hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Nghệ An: Cháy lớn tại nhà riêng trưởng phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp - Ảnh 2

Đám cháy bùng phát từ tầng 1 căn nhà, nơi chất đầy các mặt hàng gia dụng. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên bao trùm căn nhà. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Trên báo VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 2 (công an Nghệ An) cho biết, căn nhà bị cháy là của ông Đặng Thanh Tùng, nguyên Trưởng Công an huyện Thanh Chương, hiện là Trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81), công an Nghệ An.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhân căn nhà đi vắng, cửa nhà khóa kín. Lực lượng chức năng phải phá khóa để đưa đồ đạc ra ngoài và chữa cháy.

Do đám cháy xảy ra ở ngã tư trung tâm thị trấn Quán Hành nên tuyến phố bị ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng phải huy động tối đa quân số để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Linh San 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news