Tin mới

Nghi can ma túy cạy cửa xe thùng bỏ trốn trên đường áp giải

Thứ hai, 04/04/2016, 07:30 (GMT+7)

Đang bị áp tải bằng xe thùng qua thôn Hòa Đa (xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bất ngờ Đức cạy được cửa thông gió phía trên thùng xe, trèo lên nóc xe và nhảy xuống đường chạy vào rừng.

Đang bị áp tải bằng xe thùng qua thôn Hòa Đa (xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bất ngờ Đức cạy được cửa thông gió phía trên thùng xe, trèo lên nóc xe và nhảy xuống đường chạy vào rừng.

Vụ việc được báo Công an nhân dân, Zing.vn và nhiều báo khác đăng tải. 

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, vào khoảng 7h sáng 3/4, Công an huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đi xe ôtô BKS 22C - 0990 áp giải Lưu Văn Đức (30 tuổi), trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy về Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang.

Nghi can ma túy cạy cửa xe thùng bỏ trốn trên đường áp giải

Nghi can ma túy cạy cửa xe thùng bỏ trốn trên đường áp giải - người mặc áo khoác đen. Ảnh: CAND

Tuy nhiên, khi xe ôtô đi được khoảng 50km đến địa phận thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, bất ngờ Đức cạy được cửa thông gió phía trên thùng xe, trèo lên nóc xe và nhảy xuống đường chạy vào rừng. Lúc này, một số người dân phát hiện và hô lớn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khép chặt vòng vây truy bắt bị can Đức trong khu rừng. 13h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ bị can Đức và di lý về Trại tạm giam của Công an tỉnh.

Cùng đưa tin, Zing.vn dẫn lời của đại tá Hà Đức Nông, Trưởng công an huyện Na Hang cho biết thông tin cụ thể về vụ việc.

Theo đó, sau khi trốn khỏi xe thùng, Hạnh ẩn nấp trong rừng khoảng 6 tiếng rồi rời vị trí, vào một nhà dân để xin tiền và nhờ đưa ra đường cái nhằm bắt xe trốn chạy. Nhận tin báo từ người dân, công an đã tới bắt Hạnh trở lại xe thùng, tiếp tục hành trình di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang.

Lý giải về lỗ hổng khiến Hạnh có cơ hội tẩu thoát, đại tá Hà Đức Nông, Trưởng công an huyện Na Hang cho rằng, cửa thông gió xe chuyên dụng đã có cấu tạo như vậy. Người bình thường khó mà trèo lên nhưng nghi phạm là thanh niên, rất khỏe…

“Đối tượng rất liều lĩnh. Thùng xe không có chỗ bám, từ xưa đến nay không có ai dám nhảy từ trên đó xuống cả. Đây là tình huống ngoài dự kiến, là bài học sâu sắc cho chúng tôi” Zing.vn dẫn lời đại tá Nông. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nghi can xe thùng