Tin mới

Nghi phạm dí súng, cướp tài sản tại khu đô thị Ciputra sa lưới

Thứ tư, 09/11/2016, 07:34 (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào một căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra, dí súng vào đầu chủ nhà đe doạ, cướp 30 triệu đồng cùng điện thoại di động, sau 3 ngày diều tra, nghi phạm vụ án này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Sau khi đột nhập vào một căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra, dí súng vào đầu chủ nhà đe doạ, cướp 30 triệu đồng cùng điện thoại di động, sau 3 ngày diều tra, nghi phạm vụ án này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ảnh minh họa.

Chiều 8/11, trên Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô dẫn lời lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị này đã bắt giữ nghi phạm đột nhập vào nhà chị N. T. P. (sống tại khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) dí súng vào đầu chị P. và cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Quyền (35 tuổi, trú tại Bắc Giang). Lực lượng công an đã thu được khẩu súng và một số công cụ hỗ trợ khác trong người Quyền.

Trước đó, chị P. có trình báo cơ quan công an, vào sáng 5/11, khi chị đang ở trên tầng 2 của căn biệt thự trong khu đô thị Ciputra thì thấy một người đàn ông đeo kính, bịt khẩu trang đột nhập vào nhà.

Đối tượng này cầm súng uy hiếp rồi lấy đi 30 triệu đồng cùng điện thoại của chị P.

Theo chị P., có thể do buổi sáng cùng ngày, người giúp việc đưa con chị đi học nhưng chủ quan không đóng kín cổng.

Người phụ nữ giúp việc cho gia đình chị P. cũng cho biết, sáng cùng ngày chị đưa con chị Oanh đi học. Do chủ quan khu đô thị có bảo vệ kiểm tra liên tục nên chị giúp việc không đóng kín cổng.

Nghi phạm đã lợi dụng lúc bảo vệ của khu đô thị sơ hở để đột nhập vào nhà và khống chế chị để lấy tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news