Tin mới

Tình tiết mới vụ phát hiện thi thể bé gái có dấu hiệu bị xâm hại trong bao tải

Chủ nhật, 07/08/2016, 21:02 (GMT+7)

Nghi phạm hãm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây bất ngờ lao khỏi xe của lực lượng chức năng khi đang trên đường dẫn giải về trụ sở công an và đã bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nghi phạm hãm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây bất ngờ lao khỏi xe của lực lượng chức năng khi đang trên đường dẫn giải về trụ sở công an và đã bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ, phát hiện thi thể bé gái trong bao tải có dấu hiệu xâm hại, theo thông tin đăng tải trên Vnexpress, ngày 7/8, Nguyễn Văn Mười (43 tuổi) - nghi can xâm hại bé Phạm Ngọc Bích (8 tuổi) giấu xác trong bao tải  đang phải nằm điều trị vết thương ở bệnh viện vì đã nhảy khỏi xe xuống đường khi được chở về trụ sở điều tra. 

Trước đó, ngày 6/8, bé gái 8 tuổi (con của vợ chồng anh Phạm Hùng Cường, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) chơi cùng em trai (3 tuổi) trước nhà thì bỗng nhiên mất tích.

Công an khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng một giờ tìm kiếm, cậu họ Mai ghé nhà ông Mười hỏi thăm thì thấy ông từ trong nhà mình) tông cửa lao ra ngoài rồi lên xe máy bỏ chạy. Nghi vấn, người cậu họ vào trong kiểm tra thì hốt hoảng thấy thi thể cháu mình bị nhét trong bao, bỏ vào chiếc lu ở nhà ông Mười.

Một giờ sau, người dân và lực lượng công an vây bắt được nghi can, khi ông ta đang lẩn trốn dưới gầm xe tải cách hiện trường khoảng 500 m.

Theo Zing.vn đưa tin, sau khi bị cảnh sát khống chế, dẫn giải về trụ sở công an, Mười lao khỏi xe của lực lượng chức năng nên bị thương nặng.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) đang phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, ông Mười từng công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị đóng tại Vĩnh Long nhưng đã nghỉ việc từ lâu. 

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news